Hạn hán nghiêm trọng tại Trung Quốc

CSTN-Thứ hai, ngày 28/07/2014 17:25 GMT+7

Hạn hán kéo dài trong nhiều tháng qua tại một số tỉnh ở miền Trung và Tây Bắc, Trung Quốc đã gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đối với người và động vật.

Hạn hán tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã làm cạn kiệt các hồ chứa nước, ảnh hưởng tới 910.000 ha cây trồng vụ Thu trong khu vực. Trong năm nay, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã giảm 30%.

Trong khi đó, theo chính quyền thung lũng sông I-li, thuộc khu tự trị Tân Cương phía Tây Bắc Trung Quốc, hạn hán từ tháng 5 năm nay là tồi tệ nhất kể từ năm 1952.

Hạn hán đã khiến gần 3 triệu ha cây trồng thiệt hại và ảnh hưởng đến 4 triệu gia súc. Ngoài ra, 60.000 người tại tỉnh Thiểm Tây phải sống trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương đang tìm đến giải pháp tạm thời đó là sử dụng xe bơm nước từ sông và thanh lọc tại các nhà máy nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước