Hàn Quốc phản đối Nhật Bản xem xét lại tuyên bố Kono

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 23/06/2014 17:37 GMT+7

Hàn Quốc hôm nay (23/6) đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Seoul tới để phản đối về việc Tokyo xem xét lại lời xin lỗi của nước này với các phụ nữ đã bị quân đội Nhật Bản ép làm nô lệ tình dục trong thời kì chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Bessho Koro, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Young cho rằng Tokyo đang cố gắng phá hỏng lời xin lỗi về vấn đề phụ nữ mua vui, vốn được biết đến với tên gọi “Tuyên bố Kono 1993”.

Theo ông Cho Tae Young, lòng tin và uy tín của Nội các Thủ tướng Shinzo Abe sẽ bị suy giảm nếu họ tìm cách phá hỏng tuyên bố Kono. Động thái trên diễn ra sau khi Chính phủ Nhật Bản hôm 20/6 công bố kết quả việc xem xét lại tuyên bố Kono.

“Tuyên bố Kono” được coi là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước