Iran để ngỏ khả năng cho EU mở Đại sứ quán tại Tehran

Bích Thảo-Chủ nhật, ngày 29/12/2013 14:00 GMT+7

Iran sẵn sàng cân nhắc vấn đề mở đại sứ quán Liên minh châu Âu (EU) tại Thủ đô Tehran.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Afkham hôm 28/12 cho biết, Iran sẵn sàng cân nhắc vấn đề mở đại sứ quán Liên minh châu Âu (EU) tại Thủ đô Tehran nếu như EU chính thức đề nghị.

‘ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham. (Ảnh: APTN)

Theo bà Marzieh Afkham, một số thành viên của EU đã bày tỏ sẵn sàng mở một phái Bộ Ngoại giao tại Tehran và trong trường hợp Iran nhận được đề nghị chính thức từ EU về vấn đề này, Iran sẵn sàng xem xét trong khuôn khổ các mối quan hệ hiện nay.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin một số nước thành viên EU đã ngỏ ý sẵn sàng mở đại sứ quán tại Iran.

Quan hệ giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây đã có dấu hiệu "tan băng" kể từ khi Tổng thống Rouhani theo đường lối ôn hòa nhậm chức hồi tháng 8 vừa qua. Vòng đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Iran cũng đạt được những tiến triển nhất định. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Rouhani cũng khẳng định, Iran muốn xây dựng lại và cải thiện quan hệ với các nước châu Âu và Bắc Mỹ trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước