Mỹ bảo vệ cuộc đột kích ở Libya

Lan Anh-Thứ ba, ngày 08/10/2013 07:16 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 7/10 đã lên tiếng bảo vệ việc các lực lượng Mỹ vừa đột kích trên lãnh thổ Libya và bắt giữ một thủ lĩnh al-Qaeda.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị Diễn đàn APEC tại Indonesia, ông Kerry cho rằng, việc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ thủ lĩnh al-Qaeda Nazih al-Ragye trên lãnh thổ Libya hồi cuối tuần qua là phù hợp với luật pháp Mỹ.

‘ Nghi phạm Abu Anas al-Liby bị quân đội Mỹ bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn. (Ảnh: Internet)

Ông Kerry cũng nhấn mạnh những lời chỉ trích hành động bắt giữ này là vô căn cứ, và điều quan trọng là các bên không thể “nhân nhượng” với những kẻ khủng bố cực đoan bị truy nã.

Tên al-Ragye, được biết đến với biệt danh Abu Anas al-Liby, đã bị các lực lượng Mỹ bắt giữ trên đường phố thủ đô Libi vào hôm thứ 7 tuần qua. Tên này bị Mỹ cáo buộc dính líu đến các vụ tấn công nhằm vào một loạt các đại sứ quán Mỹ tại Tanzania,Nairobi và Kenya năm 1998 , khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước