Mỹ thất vọng trước quyết định của Nga về vụ Snowden

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 02/08/2013 08:58 GMT+7

Chính phủ Mỹ hôm 1/8 đã bày tỏ sự thất vọng trước việc Nga quyết định cấp quy chế tị nạn tạm thời cho cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định, Washington rất thất vọng trước bước đi này của Nga, đồng thời cho biết Tổng thống Barack Obama có thể sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G-20), dự kiến diễn ra tại Moscow vào mùa Thu này.

‘ Luật sư Kucherena khoe giấy chứng nhận được phép tị nạn của Snowden. (Ảnh: AP)

Trước đó, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã rời sân bay Seremetyevo ở Moscow, nơi anh ta ẩn náu từ ngày 23/6 tới nay, sau khi được Nga cấp quy chế tị nạn trong vòng 1 năm.

Snowden, 29 tuổi, từng làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng của CIA, đã tiết lộ nhiều thông tin gây chấn động, trong đó có chương trình do thám tuyệt mật của Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước