Nhật Bản đề cử Thống đốc ngân hàng Trung ương mới

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 01/03/2013 10:35 GMT+7

Ông Haruhiko Kuroda sẽ là Thống đốc mới của Ngân hàng trung ương Nhật Bản. (Ảnh: Asahi)

[] Chính phủ Nhật Bản ngày 28/2 đã trình Quốc hội thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Haruhiko Kuroda làm Thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Ông Haruhiko Kuroda, 68 tuổi, giữ vai trò Chủ tịch ADB từ năm 2005 đến nay. Trước đó, ông từng chịu trách nhiệm về các vấn đề ngoại hối cho Bộ Tài chính Nhật Bản trong giai đoạn 1999 - 2003.

Ông Kuroda được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế Nhật Bản chiến thắng tình trạng giảm phát khi ông không ngừng kêu gọi các chính sách nới lỏng tiền tệ suốt 1 thập kỷ qua.

Dự kiến, Hạ viện Nhật Bản sẽ bỏ phiếu thông qua các đề cử cho cương vị Thống đốc cùng hai Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào ngày 14/3 tới, trong khi Thượng viện sẽ bỏ phiếu này một ngày sau đó.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản hiện nay, ông Masaaki Shirakawa cùng hai Phó Thống đốc sẽ từ chức vào ngày 19/3, trước khi nhiệm kỳ 5 năm của mình kết thúc vào ngày 8/4 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước