Pháp: Cố lãnh đạo Palestine Arafat không bị đầu độc

Anh Tuấn-Thứ tư, ngày 04/12/2013 11:48 GMT+7

Một báo cáo mới đây của các chuyên gia Pháp đã bác bỏ giả thuyết cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat bị đầu độc mà thay vào đó ông đã qua đời một cách tự nhiên.

Phát hiện của các chuyên gia Pháp đã hoàn toàn đối lập với một báo cáo công bố hồi tháng trước của các nhà khoa học Thụy Sĩ, trong đó nghiêng về lập luận rằng ông Arafat đã bị đầu độc bằng đồng vị phóng xạ poloni.

‘ Cái chết của ông Arafat đã gây ra nhiều nghi ngờ trong thời gian qua. (Ảnh: Getty)

Báo cáo của các chuyên gia Pháp giải thích sự hiện diện của chất phóng xạ trên là do khí Radon bên trong lăng mộ của cố Tổng thống Palestine.

Nhóm các nhà khoa học Thụy Sĩ cho biết, kết quả kiểm tra không xác nhận song cũng không bác bỏ rằng chất poloni là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Arafat. Tuy nhiên, họ "tương đối" ủng hộ lập luận rằng ông Arafat đã bị đầu độc bởi một chất hiếm và có độ phóng xạ cao.

Ông Arafat qua đời tại Pháp ngày 11/11/2004, thọ 75 tuổi với nguyên nhân được cho là đột quỵ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước