Pháp khẳng định khí Sarin được sử dụng ở Syria

Lan Anh-Thứ tư, ngày 05/06/2013 13:52 GMT+7

Hôm 5/5, Pháp xác nhận khí Sarin, một loại vũ khí hóa học đã được sử dụng nhiều lần tại Syria.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius, nước này đã tiến hành phân tích nhiều mẫu bằng chứng, bao gồm cả các mẫu được phóng viên tờ báo Le Monde mang về. Kết quả từ phòng thí nghiệm cho thấy, rõ ràng có việc sử dụng khí Sarin tại Syria. Pháp cho rằng việc này đã vượt qua giới hạn đỏ và mọi biện pháp đang được cân nhắc, không loại trừ các hành động quân sự.

‘ Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius. (Ảnh: Turess)

Phản ứng trước thông tin này, nhà trắng cho biết đang hợp tác với phía Pháp để xác định rõ ràng hơn về thủ phạm của các vụ tấn công bằng khí Sarin, đồng thời khắng định sẽ cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đưa ra bất kì quyết điịnh nào.

Thông báo của Pháp đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về Syria cho hay có những “cơ sở hợp lý” rằng có thể cả chính phủ Syria lẫn lực lượng đối lập đều đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại nước này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước