Quốc hội Nicaragua thông qua Hiến pháp sửa đổi

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 12/12/2013 16:54 GMT+7

Với 64 phiếu thuận trong tổng số 92 nghị sỹ, Quốc hội Nicaragua đã thông qua hiến pháp sửa đổi, cho phép Tổng thống đương nhiệm Daniel Ortega, thuộc Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), tái tranh cử cương vị Tổng thống vào năm 2016 tại quốc gia Trung Mỹ này.

Hiến pháp sửa đổi còn bao gồm điều khoản xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống và cho phép bổ nhiệm các sỹ quan quân đội và cảnh sát đương nhiệm vào các vị trí trong Chính phủ, vốn chỉ dành cho dân sự.

‘ Tổng thống đương nhiệm Daniel Ortega. (Ảnh: Ecuadortimes.net)

Thay đổi này xuất phát từ năm 2009 khi Tòa án tối cao Nicaragua quyết định cho phép Tổng thống Daniel Ortega được quyền tham gia cuộc bầu cử năm 2011. Theo tòa, điều khoản cấm Tổng thống đương nhiệm tái cử là một sự vi phạm quyền công dân.

Để trở thành luật chính thức, đề xuất cho phép Tổng thống đương nhiệm tái tranh cử và một loạt thay đổi khác trong hiến pháp Nicaragua cần được thông qua một lần nữa tại phiên họp Quốc hội đầu năm tới. Tuy nhiên, quá trình này chỉ mang tính thủ tục.

Ông Daniel Ortega, 68 tuổi, từng là Tổng thống trong nhiệm kỳ 1985-1990. Sau khi phe đối lập giành lại chính quyền liên tiếp hai khóa, đến tháng 11/2006, vị lãnh đạo cánh tả này lại đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp 2007-2011 và 2011-2016.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước