Tòa án Ai Cập ra lệnh bắt giữ cựu tổng thống Morsi

PQT-Thứ bảy, ngày 27/07/2013 08:15 GMT+7

 Hãng thông tấn Mena của Ai Cập hôm qua (26/7) cho biết một tòa án hàng đầu của nước này đã ra lệnh chính thức bắt giữ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi trong 15 ngày để thẩm vấn.

Ông Mohamed Morsi sẽ bị thẩm vấn về các cáo buộc liên quan tới vụ vượt ngục của hàng chục thủ lĩnh nhóm Anh em Hồi giáo trong cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ Tổng thống Muhammad Hosni Mubarak. Phong trào Anh em Hồi giáo của Ai Cập ngay lập tức đã bác bỏ các cáo buộc này.

‘ Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi. (Ảnh: TTXVN)

Phát ngôn viên của Anh em Hồi giáo cho hay họ sẽ tiếp tục biểu tình trên đường phố với sự tham gia của một triệu người.

Trong lúc này, lực lượng quân đội đã đặt thời hạn là trong ngày hôm nay (27/7), lực lượng Anh em Hồi giáo sẽ phải chấm dứt sự đối đầu và tham gia lộ trình tiến tới bầu cử. Nếu không, súng đạn sẽ được đáp trả bằng súng đạn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước