Tổng thống Nga hối thúc bảo vệ liên minh hải quan

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 06/03/2014 15:08 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA Novosti)

Nga và các thành viên của liên minh Hải quan sẽ giúp đỡ Kiev vượt qua khó khăn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/3 bày tỏ lo ngại về tác động của tình hình chính trị hiện nay tới kinh tế của Ukraine, đồng thời khẳng định Nga và các thành viên của liên minh Hải quan sẽ giúp đỡ Kiev vượt qua khó khăn.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus và Kazakhstan, Tổng thống Nga Putin cho rằng nền kinh tế Ukraine đang gặp khủng hoảng sâu sắc và có thể tác động tiêu cực tới liên minh Hải quan giữa Nga, Belarus và Kazakhstan.

Ông Putin kêu gọi có các giải pháp bảo vệ các nhà sản xuất và xuất khẩu tại 3 nước này, đồng thời hối thúc hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine nhằm giúp đối tác quan trọng của liên minh này vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.

Liên minh Hải quan được thành lập năm 2010 bao gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Trước khi tình hình căng thẳng nổ ra, Ukraine đang xem xét để trở thành thành viên của liên minh này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước