Trung Quốc kêu gọi cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Anh Phương-Thứ ba, ngày 26/02/2013 11:43 GMT+7

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. (Ảnh: Xinhua)

[] Ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Bắc Kinh hy vọng đưa mối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản về con đường phát triển bình thường.

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến công du Mỹ cho biết Nhật Bản hoàn toàn không có ý định leo thang căng thẳng với Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Doanh cho biết: “Chính sách của Trung Quốc trong việc phát triển mối quan hệ Trung - Nhật là không thay đổi. Nó dựa trên 4 thỏa thuận chính trị mà 2 nước đã có”.

Bốn thỏa thuận chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc được ký kết trong khoảng thời gian từ năm 1972 tới năm 2008, trong đó 2 nước cam kết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Trước đó, căng thẳng trong quan hệ giữa 2 nước bùng phát sau khi chính quyền thủ đô Tokyo hồi cuối năm ngoái quyết định mua lại 3 trong số các hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Gần đây, hôm 5/2 Trung Quốc còn cho tàu chiến chĩa radar dẫn tên lửa vào một tàu khu trục của Nhật Bản và không ngừng điều tàu hải giám vào vùng biển tranh chấp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước