Tuyên án tử hình 683 người trong phiên tòa chỉ kéo dài 8 phút

Thu Thủy-Thứ tư, ngày 30/04/2014 08:46 GMT+7

Cao ủy LHQ về nhân quyền - bà Navy Pillay hôm qua (29/4) đã cực lực lên án Ai Cập sau khi một tòa án ở nước này tuyên án tử hình đối với hơn 680 người thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo của cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Phát ngôn viên của bà Navi Pillay - Cao ủy LHQ về nhân quyền cho biết: Bà Navi Pillay đã lên án mạnh mẽ cáo trạng "gây sốc" của tòa án tỉnh Al-Minya, phía Nam Ai Cập, khi có đến 683 người bị tuyên án tử hình trong một phiên tòa chỉ kéo dài 8 phút.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng qua, tòa án thành phố Al-Minya kết án tử hình đối với hàng trăm người cùng một lúc. Các bị cáo bị kết án với tội danh tấn công và ám sát cảnh sát tỉnh Al-Minya trong các cuộc biểu tình hồi năm ngoái, trong số này có cả lãnh tụ tinh thần của Anh em Hồi giáo - ông Mohamed Badie.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước