Dù khẩn cấp cho người làm việc trên nhà chọc trời

T. Ly-Thứ hai, ngày 20/05/2013 11:10 GMT+7

Ảnh: VNN

 Những nhân viên văn phòng làm việc trên các tòa nhà cao tầng, các tòa chọc trời sẽ sớm có thêm một lựa chọn để thoát khỏi tòa nhà an toàn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn hay các thảm họa khác nhờ phát minh: Dù ứng cứu khẩn cấp.

Nhà phát minh Morris Shahbazi, đến từ Panama, đã bắt đầu phát triển dự án “Dù ứng cứu khẩn cấp” cách đây 12 năm sau thảm họa khủng bố tại Trung tâm thương mại thế giới ở New York, Mỹ. Sản phẩm dù khẩn cấp (SOS) của nhà phát mình này mới đây đã trải qua lần thử nghiệm thứ 13.

Trong tất cả 13 lần thử nghiệm, dù khẩn cấp đều hoạt động rất tốt. Dự kiến, sản phẩm này sẽ được bán trên thị trường sau khi được những nhà quản lý các tòa nhà chọc trời ở Panama cấp giấy phép. Ông Morris Shahbazi cũng hy vọng sản phẩm của mình sẽ trở thành phương tiện thoát hiểm phổ biển trên các tòa nhà chọc trời khắp thế giới.

Nhà phát minh Morris Shahbazi cho biết: Chiếc dù khẩn cấp này có khả năng mở ở độ cao 30m nhanh hơn những loại dù phổ biến hiện nay và vì vậy, nó có thể sử dụng phù hợp cho những trường hợp khẩn cấp trong các tòa nhà chọc trời.

Công ty dù SOs Parachute của Morris Shahbazi, có trụ sở chính tại Panama, hiện tại đã mở thêm các văn phòng đại diện ở Mỹ, Dubai và Singapore và sẽ khai trương 1 văn phòng đại diện nữa tại London (Anh) trong thời gian tới.

Xem chi tiết hoạt động của Dù ứng cứu khẩn cấp TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước