Netbook sẽ “tuyệt chủng” vào năm 2015?

-Chủ nhật, ngày 14/04/2013 13:27 GMT+7

Ảnh: CNET

 Netbook chỉ là một thiết bị chuyển đổi sau thời kỳ hậu PC. Khi các thiết bị máy tính bảng như iPad bùng nổ, netbook sẽ không còn cơ hội để tồn tại.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích tại IHS Suppli, netbook chỉ là công cụ hỗ trợ cho nền công nghiệp máy tính và thiết bị này sắp đến thời kỳ “tuyệt chủng”.

IHS dự đoán, trong năm 2013, số lượng netbook được bán trên thị trường sẽ đạt con số 3,97 triệu chiếc, giảm 72% so với mức 14,130 triệu được tiêu thụ trong năm 2012. Được biết, số lượng netbook được xuất xưởng đã đạt con số kỷ lục: 32.140 triệu chiếc trong năm 2010.

Các chuyên gia tại iSuppli đã đánh cược rằng netbook sẽ còn cơ hội xuất hiện trên thị trường từ năm 2015. Trong năm 2014, số lượng netbook được phân phối tới tay người dùng có thể chỉ đạt 264.000 chiếc.

Có thể khẳng định rằng, netbook không đủ mạnh để trở thành một máy tính xách tay thật sự. Đây chỉ là một máy tính xách tay giá rẻ tuy nhiên nó không đủ tính năng để hoạt động độc lập cho công việc.

‘ Máy tính bảng đã "hủy diệt" netbook?

Càng ngày, người dùng càng nhận ra sự phiền phức mà chiếc netbook mang lại khi dung lượng bộ nhớ của sản phẩm này quá nhỏ, không thể cài đặt được nhiều ứng dụng, bàn phím khó đọc và màn hình khiến người dùng khó chịu…

Đầu tháng 1/2013, hai công ty chuyên sản xuất netbook là Asus và Acer đã thông báo ngừng sản xuất thiết bị này. Trước đó, Dell tuyên bố ngừng cho ra đời thiết bị netbook vào năm 2011, tiếp sau là HP và Samsung.

Rất nhiều người am hiểu công nghệ đã cho rằng, sự lớn mạnh của iPad và các dòng máy tính bảng khác chính là nguyên nhân khiến cho netbook không còn được mọi người đón nhận. Và điều này có lẽ là sự thực. Netbook chỉ là một thiết bị chuyển đổi sau thời kỳ hậu PC.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước