Thử nghiệm thiết bị thu rác trên biển

Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 19/05/2016 16:33 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản đã sáng chế ra máy thu rác trên biển, nhằm giúp đỡ các công nhân vệ sinh làm việc dễ dàng hơn.

Thiết bị thu gom rác trên biển được thiết kế để lọc các loại chai nhựa trôi nổi trong phạm vi 3m từ mặt nước biển trở xuống. Mỗi bên cánh có chiều dài hơn 1,6km, hoạt động dựa trên các dòng hải lưu, hút vật thể nhựa vào thùng chứa bên trong thân máy để mang về đất liền tái chế. Do hoạt động hoàn toàn độc lập nhờ tấm pin năng lượng mặt trời và tua-bin nước phía dưới thân máy, vậy nên chỉ mất 5 USD để xử lý mỗi kg rác thải, tức là chỉ bằng 3% so với các cách khác.

Hiện, hệ thống này đang được thử nghiệm tại khu vực nhóm đảo Tsushima của Nhật Bản. Nếu thử nghiệm thành công, một phiên bản với chiều dài cánh lên tới 100km sẽ được dùng để dọn dẹp hàng tấn rác thải nhựa trên biển Thái Bình Dương.

Hệ thống dọn rác trên biển Hệ thống dọn rác trên biển

Để góp phần làm sạch đại dương, một sinh viên kỹ thuật hàng không Hà Lan, 19 tuổi, đã thiết kế một hệ thống thu gom rác tự động tên là Ocean Cleanup.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước