Tobii - Công nghệ theo dõi chuyển động mắt

VTV8-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 11:08 GMT+7

VTV.vn - Với công nghệ này, những chuyển động của mắt như nháy mắt hay liếc mắt sẽ được máy tính chuyển thành giọng nói.

Đối với những người bị khuyết tật về thần kinh, việc giao tiếp bằng giọng nói thường rất khó khăn. Do đó, việc áp dụng công nghệ tiên tiến để giúp những người này có thể giao tiếp là việc làm rất cần thiết. Công nghệ theo dõi chuyển động mắt Tobii của Thụy Điển là một công nghệ như thế.

Nhờ công nghệ này, cậu bé Ian, 7 tuổi bị viêm não mãn tính, đã có thể nói chuyện với mẹ mình. Với công nghệ Tobii, một cái nháy mắt của Ian có thể chuyển thành một câu nói hay thậm chí là điều khiển nhân vật trong một trò chơi.

Bà Sheila Levi, Chủ tịch Quỹ Gecenym, Achentina, nói: “Bây giờ Ian có thể chơi một mình, tự bật tivi, chơi nhạc và nói những gì nó nghĩ. Cậu bé có thể đem thiết bị này tới trường. Ian không còn tự ti với bạn bè nữa“.

Ian là một cậu bé may mắn khi được tiếp xúc với công nghệ này từ năm 4 tuổi. Thiết bị theo dõi chuyển động mắt không chỉ giúp cho trẻ em khuyết tật có thể giao tiếp, mà còn giúp các nhà khoa học hiểu thêm về cơ chế hoạt động của não bộ. Hiện rào cản lớn nhất để đưa công nghệ này ra đại chúng là giá của nó. Ban đầu, công nghệ Tobii có giá 30.000 Euro, đến nay, dù đã giảm xuống còn 13.000 Euro nhưng đây vẫn không phải là mức giá vừa túi tiền của nhiều người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước