20 ngày giành giật sự sống cho bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông

P.V, icon
06:41 ngày 28/11/2023

VTV.vn - Gặp tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô, nam bệnh nhân 28 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân vào Phòng khám Đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương (Tuyên Quang) cấp cứu sau tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô. Đau ngực, khó thở, kích thích vật vã là trạng thái của bệnh nhân khi đến phòng cấp cứu.

Kết quả chụp CT cho hình ảnh chấn thương nghiêm trọng ngực, gãy nhiều xương sườn hai bên, gãy xương đòn bên trái, gãy thân xương ức, tràn khí màng phổi 2 bên mức độ nhiều; chấn thương gan độ III, tuyến thượng thận phải độ IV; đụng dập, chảy máu phổi hai bên.

Bệnh nhân ngày càng khó thở nhiều, SpO2 tụt thấp và cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa Phòng khám Sơn Dương về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) nhanh chóng kết nối. Chỉ định mở màng phổi phải ngay tại phòng cấp cứu của phòng khám để làm giảm áp lực lên phổi, giúp bệnh nhân có thể thở.

Sau khi duy trì đường thở và các chỉ số, giảm đau, chống sốc, bệnh nhân được chuyển ngay về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và chuyển phòng phẫu thuật mở màng phổi bên trái.

Ngày thứ 3 sau khi nhập viện điều trị, bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp phải đặt ống nội khí quản chuyển thở máy. Do phổi tổn thương nặng sau tai nạn giao thông, những cuộc hội chẩn toàn viện, liên viện diễn ra để có phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài việc điều trị tích cực cho bệnh nhân, các bác sĩ còn tư vấn, ổn định về tâm lý cho người nhà.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được rút dẫn lưu màng phổi 2 bên và sau 7 ngày, bệnh nhân được rút nội khí quản chuyển thở oxy lưu lượng cao.

Phác đồ điều trị tích cực tiếp tục được duy trì cùng chăm sóc dinh dưỡng. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định, không khó thở, phổi hai bên thông khí tốt, tự thở khí phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục