Bé gái bị tổn thương phổi do pháo nổ

Lê Thạch, icon
03:13 ngày 09/03/2018

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh viện vừa tiến hành cấp cứu cho một bé gái bị tổn thương nặng do sức ép từ một vụ nổ pháo.

Ngày 8/3, một bé gái (13 tuổi, trú tại Đồng Nai) nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 với nhiều thương tích ở ngực và cánh tay đi kèm với tình trạng dập phổi do pháo nổ. Do sức ép lớn của vụ nổ, phổi cháu bé bị tổn thương nặng.

Bé gái bị tổn thương phổi do pháo nổ - Ảnh 1.

Vết thương ở ngực và cánh ta phải của bé gái

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thuỳ, Khoa Bỏng - Chỉnh hình của bệnh viện: bé đã được các bác sĩ đặt nội khí quản hỗ trợ giúp thở và xử lý khâu vết thương vùng ngực, tay do pháo nổ gây ra.

Bé gái bị tổn thương phổi do pháo nổ - Ảnh 2.

Các bác sĩ tiến hành cắt lọc và khâu vết thương bị dập nát

Hiện bé gái đang được tiếp tục chăm sóc các thương tổn đi kèm. May mắn là tình trạng tri giác của cháu không bị ảnh hưởng.

Tết đã đi qua nhưng nguy cơ tai nạn từ pháo vẫn luôn tiềm ẩn. Các bậc cha mẹ cần nâng cao cảnh giác để tránh các trường hợp tổn thương không đáng có như trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục