Bệnh nhân phong mới biểu hiện triệu chứng đa dạng, dễ nhầm hoặc bị bỏ qua

P.V, icon
01:39 ngày 29/10/2023

VTV.vn - Bệnh phong, theo quan niệm cũ, một trong tứ chứng nan y, lâu nay đã bị lãng quên ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới nhờ những tiến bộ trong sử dụng đa hóa trị liệu.

Theo thống kê, số ca mắc mới hàng năm tại Việt Nam đã giảm đáng kể, từ 748 ca năm 2011 xuống còn 121 ca năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi số ca mắc mới giảm, các bác sĩ vẫn luôn phải theo dõi, điều trị những bệnh nhân phong cũ và giờ đây, với cả những bệnh nhân phong mới phát hiện.

Bệnh nhân phong cũ bị xã hội lãng quên do những tàn tật mà căn bệnh mang lại, họ phải chịu đựng những hắt hủi do hình hài xấu xí. Đối với những bệnh nhân phong mới phát hiện, chẩn đoán đúng đã trở nên thách thức hơn khi bệnh biểu hiện triệu chứng đa dạng, dễ nhầm hoặc bị bỏ qua. Yếu tố dịch tễ khó lường khi có những ca bệnh được chẩn đoán ngay tại nội thành.

Từ khó khăn trên, Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận thấy yêu cầu cấp thiết, phải nhìn nhận và đánh giá lại hiện trạng chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh phong, cũng như để trao đổi và hướng dẫn cho lực lượng phòng chống phong của địa phương.

Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tổ chức buổi hội chẩn chuyên môn 2 ca bệnh phong theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham gia trực tuyến buổi hội thảo là các bác sĩ nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh phong tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng.

Bệnh nhân số 1, nữ, 44 tuổi, địa chỉ Tân Hiệp,Trà Sơn, Bắc Trà My, Quảng Nam. Bệnh diễn biến đã gần chục năm, trong vòng 3 năm nay xuất hiện loét lỗ đáo lòng bàn chân 2 bên.

Bênh nhân đã đi khám tại Bệnh viện tỉnh Quảng Nam cách 2 năm, được giới thiệu chuyển Bệnh viện Da liễu Quảng Nam nhưng đã tự ý bỏ về. Bệnh nhân đã được phát hiện và chẩn đoán phong trong đợt điều tra dịch tễ chương trình phòng chống phong của Bệnh viện Da liễu Trung ương ngày 4/10/2023. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị đa khoa trị liệu bệnh phong thể nhiều vi khuẩn, chăm sóc và quản lý loét lỗ đáo tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Quảng Nam.

Bệnh nhân số 2, nam 48 tuổi, trú tại Nậm Nàng, Kim Đồng, Thạch An, Cao Bằng. Bệnh nhân có biểu hiện cò cụt ngón tay, ngón chân cách đây 26 năm, không đi khám và điều trị. Nhiều năm nay, bệnh nhân xuất hiện thêm loét bàn tay, bàn chân 2 bên.

Bệnh nhân nhập viện tỉnh Cao Bằng được chẩn đoán loét da mạn tính, điều trị kháng sinh chăm sóc tại chỗ, tổn thương đỡ ít. Sau đó, bệnh nhân tự bỏ viện, về tự rửa vết thương hằng ngày bằng thuốc lá, đắp lá. Bệnh nhân được phát hiện và chẩn đoán phong cách đây 2 năm.

Đợt này tổn thương loét nặng lên, chảy dịch, chảy mủ nhiều và vào Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị các tổn thương loét. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã tiến triển tốt, được cho về quản lý tại địa phương

Qua hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra hướng quản lý, điều trị đối với 2 bệnh nhân cụ thể. Đồng thời, cũng nhắc nhở cộng đồng cần nâng cao nhận thức để bệnh phong không còn cơ hội quay trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục