Bệnh nhi có nguy cơ liệt 2 chân vì khối u khổng lồ chèn ép

Theo VOV, icon
11:12 ngày 26/12/2017

VTV.vn - Bệnh nhi được chẩn đoán có khối bướu quá lớn chèn ép chiếm toàn bộ mặt phổi bên trái và phát triển lan sang cột sống, chèn ép lên tủy.

Bệnh nhi đã ổn định và phục hồi tốt

Bệnh viện Nhi đồng1, TP HCM vừa thực hiện thành công 2 cuộc phẫu thuật liên tiếp để lấy trọn vẹn khối bướu khổng lồ chèn ép lồng ngực, ăn lan sang tủy sống, giúp cho một bệnh nhi tránh được nguy cơ liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Bệnh nhi Bùi Trung T., 12 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên nhập viện trong tình trạng vẹo cột sống, tê yếu 2 chi dưới. Theo lời kể của người nhà, từ khoảng 1 năm trước, bệnh nhi có triệu chứng mỏi lưng và lưng bắt đầu gù đi. Hơn 1 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhi không tự đi được do tê yếu hai chân và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.

Tại đây, bằng các xét nghiệm hình ảnh, bệnh nhi được chẩn đoán có khối bướu quá lớn chèn ép chiếm toàn bộ mặt phổi bên trái và phát triển lan sang cột sống, chèn ép lên tủy. Hai tuần sau nhập viện, bệnh tình của bệnh nhi xấu đi trông thấy khi sức cơ của chân từ 4/5 giảm xuống còn 1/5, liệt cứng hai chân, mất cảm giác. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã quyết định can thiệp phẫu thuật nhằm tránh khối bướu ăn lan mạnh sang các bộ phận khác.

Sau 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, khối bướu nặng 1,5kg, có đường kính 21cm đã được lấy ra trọn vẹn khỏi lồng ngực bệnh nhi.

Thạc sĩ, Bác sỹ Đào Trung Hiếu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, rất may mắn trường hợp bệnh nhi Bùi Trung T. là dạng bướu lành, khả năng tái phát thấp.

Bệnh viện rất lo vì nếu không kiểm soát được các mạch máu lớn thì vô tình làm tổn thương nó. Bệnh nhi có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Bên cạnh đó, bướu của nhệnh nhân rất lớn, mổ cột sống thì phải mổ sấp. Nếu trên bàn mổ mà lật bệnh nhi tư thế như vậy thì vô tình làm đè lên tim, phổi, làm thay đổi huyết động học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục