Bị máy ép mía nghiến vào tay gây bong tróc, hoại tử

Lê Thạch, icon
06:54 ngày 25/04/2018

VTV.vn - Bệnh nhân bị máy ép mía nghiến vào tay trong lúc sử dụng, đã khám và điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng không thuyên giảm.

Bàn tay bong tróc, xuất hiện hoại tử

Ngày 24/4, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.S. (47 tuổi, trú tại An Tường, Tuyên Quang) vào khám trong tình trạng sưng nề toàn bộ bàn tay trái, da bong tróc, hoại tử lòng bàn tay và mu bàn tay.

Theo bệnh nhân kể lại, bệnh nhân bị máy ép mía nghiến vào bàn tay trái do bất cẩn khi sử dụng. Bệnh nhân đã điều trị tại y tế cơ sở nhưng tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng, không có dấu hiệu thuyên giảm.

Bị máy ép mía nghiến vào tay gây bong tróc, hoại tử - Ảnh 1.

Bệnh nhân với cánh tay trai sưng to, bong tróc và hoại tử lòng bàn tay

Sau khi bác sĩ Ngô Hữu Hùng - Chuyên khoa Ngoại thăm khám, được sát trùng vết thương bệnh nhân đã được bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng của bàn tay và theo tư vấn của bác sĩ gia đình đã quyết định đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được điều trị.

Qua trường hợp của bệnh nhân, sự an toàn khi sử dụng máy móc trong sinh hoạt và nông nghiệp cần được đặt lên hàng đầu. Những tai nạn do chủ quan, không trang bị đồ bảo hộ khi sử dụng các loại máy rất nghiêm trọng. Chính vì vậy, cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cũng như kiến thức khi sử dụng các loại máy khác nhau là cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục