Bóc tách khối u nang vùng sàn miệng hiếm gặp

Tuấn Bảo, icon
03:50 ngày 19/12/2020

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật u nang vùng sàn miệng dưới hàm trái cho một bệnh nhân nữ.

Trước đó, bệnh nhân T.T.H.V. (29 tuổi, trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng) đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng biến dạng mặt, khó nói, khó nuốt và khó thở.

Sau khi chụp MRI, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có u nang vùng sàn miệng dưới hàm trái, kích thước 65x45x60mm. Đây là trường hợp khó và hiếm gặp tại bệnh viện do khối u lớn, từ vùng dưới hàm, cổ trái đi qua sàn miệng, chiếm 2/3 khoang miệng bệnh nhân. Khối u chèn ép khí quản, đẩy lưỡi tụt ra sau họng, đè ép xuơng hàm dưới làm cho bệnh nhân bị biến dạng mặt, biến dạng cung hàm, khó thở, khó phát âm, khó nuốt.

Bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất thực hiện bóc toàn bộ khối u dưới gây mê nội khí quản, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách các lớp, đi qua lớp cơ hàm móng, bóc tách quanh khối u, lấy trọn khối u với kích thước 65x45x60mm. Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng.

Đây là 1 ca phẫu thuật khó, vì vùng cổ hàm này chứa nhiều tổ chức giải phẩu nguy hiểm. Nếu chạm vào khi phẫu thuật như động mạch mặt, động mạch lưỡi, động mạch hàm, tuyến dưới hàm, dây thần kinh mặt, khí quản sẽ để lại những tai biến trầm trọng.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, ăn uống được, hết khó thở, vết thương lành và đã xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh là u thượng bì lành tính.

Bác sĩ Doãn Bá Bình, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết: U nang thượng bì vùng hàm mặt là loại nang tăng trưởng, bẩm sinh, việc phẫu thuật lấy trọn khối u nang dạng này không khó nếu bệnh nhân được phát hiện và mổ sớm. Triệu chứng sớm thường là bệnh nhân cảm thấy khối sưng gây vướng lưỡi, khó nói…

Do đó, để phòng ngừa bệnh lý u nang dạng bì vùng sàn miệng và bảo vệ sức khỏe răng miệng, người dân nên đi khám sức khỏe định kì và khám ngay khi có các triệu chứng như đau họng, đau răng, tự cảm thấy khối u bất thường vùng hàm miệng. Nếu phát hiện sớm thì phẫu thuật sẽ đơn giản, khả năng hồi phục cao. Trường hợp phát hiện muộn sẽ gây khó khăn cho việc điều trị, thậm chí để lại nhiều di chứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục