Cảnh báo đột quỵ ở người trẻ

Café sáng với VTV3, icon
02:32 ngày 30/10/2017

VTV.vn - Những năm gần đây, tình trạng đột quỵ xảy ra ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Đây là vấn đề đáng báo động bởi đây là triệu chứng bệnh lý có nguy cơ tử vong cao.

Đột quỵ thường xảy ra ở người lớn tuổi do vấn đề về huyết áp, tim mạch hay bệnh về tiểu đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số người trẻ bị đột quỵ có xu hướng gia tăng, chiếm 30% tổng số ca mắc. Nghiên cứu bệnh sử cho thấy, nguyên nhân thường xuất phát từ rượu bia và cơ thể ít vận động. Ở Việt Nam, mỗi năm có đến 200.000 người bị đột quỵ, gây tử vong 50%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục