Cắt khối u ác tính trực tràng thấp bằng phương pháp mới

Sao Mai, icon
07:00 ngày 28/06/2020

VTV.vn - Cắt khối u trực tràng thấp và khâu nối bằng Stapler cong nhằm tái tạo, lập lại lưu thông đường tiêu hóa, giúp bệnh nhân không phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

ThS.BS Lê Đình Hùng, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết: Bệnh viện vừa áp dụng dụng cụ kỹ thuật cắt nối trực tràng thấp bằng Endo Gia Radial Reload whith Tri - Staple (Stapler cong) để cắt khối u ác tính trực tràng cho bệnh nhân Nguyễn Thị K. (72 tuổi, ngụ tại phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai).

Bệnh nhân cho biết: Cách đây 5 tháng, mỗi lần bà đi đại tiện rất khó khăn, có ngày đi 2-3 lần và phân có máu màu đỏ thẩm. Hiện tượng này kéo dài cả tháng, do dịch bệnh COVID-19 nên bà không đi khám. Thời gian gần đây, bà đi ngoài 3 - 4 lần/ngày và có ngày không đi lần nào, mỗi lần đi phân có hạt và ra máu nhiều.

Lo lắng, nên người nhà đưa bà đến Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai kiểm tra. Qua thăm khám và nội soi, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có 1 khối u trực tràng khoảng 4cm to bằng quả chanh, cách hậu môn 7-10 cm. Bác sĩ đã tiến hành sinh thiết mẫu lấy từ khối u, kết quả: bệnh nhân bị ung thư trực tràng. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để cắt khối u ác tính này.

Theo ThS.BS Lê Đình Hùng, bệnh lý u ác tính trực tràng trước đây phải cắt toàn bộ trực tràng và ống hậu môn, sau đó làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Tuy nhiên, trường hợp này các bác sĩ đã tiễn hành phẫu thuật nội soi cắt và đóng trực tràng thấp cách hậu môn 3 - 4cm bằng dụng cụ Stapler cong, rồi nối đầu trên đại tràng với trực tràng bằng thiết bị khâu nối Stapler cong (EEA31). Sau đó, rạch 5cm thành bụng dưới để lấy toàn bộ khối u trực tràng và đại tràng sigma ra khỏi ổ bụng. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ.

Từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp thứ 2 được áp dụng phương pháp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục