Cửa kính ô tô không thể bảo vệ da khỏi tia cực tím

Tường Vy (Ban Thời sự), icon
02:22 ngày 17/05/2016

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới đây, kính chắn gió của ô tô có thể giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím, tuy nhiên điều đó lại không đúng đối với các cửa kính.

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu đã chỉ ra kính chắn gió có thể ngăn chặn tới 96% tia cực tím, trong khi ở cửa kính chỉ là 71%. Nghiên cứu này cũng cho thấy, tỉ lệ cao bị đục thủy tinh thể ở mắt trái và ung thư da ở da mặt bên trái của người lái xe.

Để tiến hành nghiên cứu, Tiến sĩ Brain Boxer Wachler đã phân tích mức độ bảo vệ khỏi tia cực tím ở cửa kính của 29 xe khác nhau từ 15 hãng sản xuất ô tô. Tiến sĩ Wachler tin rằng dựa theo nghiên cứu này, các nhà sản xuất ô tô sẽ cố gắng để tăng mức độ ngăn cản tia cực tím của cửa kính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục