Cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, sốc mất máu nguy kịch

Linh Chi, icon
08:22 ngày 22/04/2021

VTV.vn - Các bác sĩ Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân chửa ngoài tử cung bị vỡ, sốc do mất máu nhiều.

Bệnh nhân được theo dõi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân P.T.Q (30 tuổi, trú tại Đình Lập, Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng chậm kinh 13 ngày, đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn tại nhà, da niêm mạc nhợt, huyết áp 80/50 mmHg, mạch nhanh 120l/p.

Ngay sau khi tiếp nhận, nhận định bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, phải chẩn đoán chính xác và xử trí nhanh. Các bác sĩ đã thực hiện ngay các thủ thuật cận lâm sàng cần thiết và kết quả cho thấy cạnh phải tử cung có khối trống âm kích thước 29X22 mm, túi cùng Douglas có nhiều dịch và được chẩn đoán sốc mất máu do chửa ngoài tử cung đã vỡ.

Bệnh nhân nhanh chóng được dùng thuốc, truyền dịch và đưa ngay lên bàn phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, kíp phẫu thuật đã thành công. Trong quá trình phẫu thuật, thấy rất nhiều máu ngập ổ bụng, các bác sĩ đã hút được 1200ml máu trong ổ bụng. Vừa mổ vừa hồi sức tích cực và cầm máu cho bệnh nhân. Kết hợp truyền 3 đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật để bồi phụ lượng máu đã mất.

Hiện tại bệnh nhân đã bình phục và ăn được cháo, dự kiến sẽ cho xuất viện trong 2 - 3 ngày tới.

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung có thể xảy ra với bất cứ trường hợp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Có nhiều nguyên nhân gây thai ngoài tử cung, nhưng đa phần là do viêm nhiễm đường sinh dục hay có tác động vào vòi trứng.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có một trong những dấu hiệu như: chậm kinh, đau bụng, ra máu âm đạo… cần đến cơ sở y tế khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt, nếu có sẹo mổ cũ ở tử cung cần được thăm khám định kỳ để xác định chính xác vị trí của thai nhi nhằm loại bỏ trường hợp chửa tại vết mổ vô cùng nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục