Cứu sống bệnh nhân tràn khí màng phổi nặng do tai nạn giao thông

Tuấn Bảo, icon
05:38 ngày 07/06/2018

VTV.vn - Bệnh nhân bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, tràn khí màng phổi nặng, tràn khí dưới da vùng mặt cổ, gãy xương đòn phải, gãy đa xương sườn.

Hình ảnh dựng phim cho thấy phổi trái bệnh nhân xẹp toàn bộ

Ngày 6/6, bệnh nhân Đ.V.K (18 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) vào phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng sưng nề nhiều vùng mặt, cổ bạnh to, ấn nghe tiếng lép bép dưới da. Đau ngực trái nhiều, khó thở nhiều, đau bụng vùng mạn sườn trái, phổi thông khí kém, bụng co cứng. Nồng độ oxy trong máu giảm xuống thấp.

Ngay lập tức bệnh nhân được chỉ định chụp CT đa dãy. Kết quả chụp CT cho thấy hình ảnh tràn khí màng phổi rất nặng, xẹp hoàn toàn phổi trái, tràn khí nhiều dưới da vùng mặt, cổ kèm theo gãy xương đòn phải, gãy đa xương sườn.

Các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp quyết định phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khí màng phổi trái cho bệnh nhân, giải phóng khẩn cấp phổi của bệnh nhân khỏi áp lực rất lớn của không khí. Sau 30 phút chạy đua với thời gian, các bác sĩ phẫu thuật hút được khoảng 200ml máu và rất nhiều khí từ khoang màng phổi của bệnh nhân, giúp lá phổi có thể hoạt động bình thường trở lại.

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân có uống rượu say và tự điều khiển xe máy. Do không làm chủ được nên đã tự ngã đập vùng ngực, mặt xuống nền cứng, sau tai nạn bệnh nhân đau nhiều vùng mặt cổ, đau ngực, khó thở gia đình đã ngay lập tức đưa đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục