Cứu sống người bệnh bị ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp

P.V, icon
07:34 ngày 27/01/2024

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa can thiệp động mạch vành kịp thời cứu sống người bệnh bị ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp.

Người bệnh P.V.D. (nam, 49 tuổi) vào Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Qua khai thác bệnh sử và thăm khám lâm sàng kết hợp với kết quả điện tâm đồ đo được tại thời điểm cấp cứu, các bác sĩ đã chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp.

Nhận thấy tình trạng người bệnh nguy hiểm, khó thở nhiều, đau tức dữ dội, Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc đã nhanh chóng chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nhận được thông tin từ tuyến dưới, bệnh viện cũng đã rất nhanh chóng bố trí nhân lực để tiến hành cấp cứu kịp thời cho người bệnh. Tuy nhiên, ngay khi vào tới Khoa Cấp cứu, người bệnh bị ngừng tim đột ngột, rơi vào hôn mê sâu và đã được các y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Sau 30 phút, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân viên y tế, người bệnh đã có nhịp tim đập trở lại. Nhận định đây là biến chứng ngừng tim (rung thất) của bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp và cần được khai thông mạch vành càng sớm càng tốt, các bác sĩ của Khoa Cấp cứu đã nhanh chóng liên hệ với ekip can thiệp mạch của Trung tâm Tim mạch, sẵn sàng cấp cứu cho người bệnh.

Do có sự chuẩn bị và phối hợp từ trước, người bệnh nhanh chóng được chuyển thẳng lên phòng can thiệp tim và mạch máu để chụp động mạch vành, kết quả động mạch nuôi cơ tim của người bệnh bị tắc nghẽn do xơ vữa huyết khối. Ekip can thiệp mạch vành đã tiến hành nong bóng, hút huyết khối và đặt Stent thành công cho người bệnh.

Ngay sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân vẫn còn nguy kịch, phải dùng thuốc vận mạch liều cao, hô hấp vẫn phải hỗ trợ thở qua nội khí quản. Người bệnh được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để được chăm sóc đặc biệt vì sợ các biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim và sau cấp cứu ngừng tuần hoàn.

4 ngày sau can thiệp và điều trị tích cực theo phác đồ của Khoa Hồi sức tích cực, người bệnh đã được rút ống nội khí quản, ngưng thở máy, huyết động ổn định, hết đau ngực, khó thở, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt và đã được xuất viện.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo: Những người bệnh có biểu hiện đau ngực, khó thở cần phải đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ thăm khám và cấp cứu kịp thời. Bởi nhồi máu cơ tim thường có những diễn biến rất nhanh và đột ngột dẫn đến đột tử trước khi đến bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục