Dậy thì sớm - Triệu chứng và phương pháp điều trị

VTV8, icon
05:00 ngày 11/04/2017

VTV.vn - Bác sỹ chuyên khoa đã đưa ra các thông tin tư vấn về dậy thì sớm, các triệu chứng điển hình và phương pháp điều trị bệnh lý này.

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, với sự bùng nổ thông tin và sự phát triển của các thiết bị công nghệ, phương tiện thông tin đại chúng, việc tiếp xúc của trẻ em với thế giới bên ngoài sẽ lớn hơn, khiến trẻ bị kích thích thần kinh, đẩy nhanh quá trình ở hệ viền của não, vùng quyết định dậy thì ở trẻ em.

Hiện độ tuổi dậy thì của trẻ đang có xu hướng giảm dần và không tuân theo độ tuổi "nữ thập tam, nam thập lục" như trước đây. Nhiều bậc cha mẹ đã không phát hiện sự khác thường, biểu hiện dậy thì sớm ở con mình. Việc này đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Do đó, việc phát hiện sớm, điều trị theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa đối với các trường hợp dậy thì sớm của trẻ là rất cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục