Độc tố từ cỏ hoàng yến khiến những con chuột túi "say xỉn"

Nguyễn Mai, icon
02:04 ngày 17/07/2018

VTV.vn - Một số con chuột túi ở Đông Nam Australia đang hành động rất phấn khích, gần như là chúng bị "say rượu". Điều gì đã khiến chúng có những hành động như vậy?

Những con chuột túi không làm chủ được hành động sau khi ăn cỏ hoàng yến.

Người dân địa phương cho hay: những con chuột túi có những biểu hiện không ổn định, chúng lắc lư đầu và run rẩy; thậm chí chúng còn lảo đảo sang một bên, hầu như không thể nhảy được. Có con còn ngã ra đường.

Lời giải thích cho hành vi bất thường này là có thể chúng đã bị nhiễm độc bởi cỏ Phalaris - còn được gọi là cỏ hoàng yến - một loại cỏ đồng nội có độc tính cao đối với các loài thú lớn. 

Tình trạng "say rượu" của những con chuột túi được gọi là nhiễm độc độc tố phalaris, thường được thấy trong các động vật thuần hóa như cừu và gia súc ăn cỏ trên đồng cỏ. Nhưng trong khi vật nuôi có thể phục hồi khỏi tác động độc hại của cỏ Phalaris, thì những tác động thần kinh mà chuột túi hoang bị ảnh hưởng được cho là không thể đảo ngược, theo tờ Guardian. Do đó, giới chức buộc phải bắn hạ những con chuột túi bị trúng độc, vì không thể điều trị được triệu chứng này.

Trong năm nay, giới chức Australia ghi nhận số lượng chuột túi có triệu chứng độc tố Phalaris đang gia tăng ở trung tâm bang Victoria. Nguyên nhân có lẽ vì cỏ hoàng yến phát triển nhanh hơn bình thường, theo tờ Guardian. Các chuyên gia cho hay: cỏ hoàng yến chỉ gây độc cho các loài thú lớn chứ không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục