Bệnh nhân N.T.H. (72 tuổi, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) được các con đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng lơ mơ, đau đầu dữ dội.
Qua khai thác thông tin từ người nhà cho biết, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sụp mi vài tháng nay và đi khám ở chuyên khoa mắt với các chẩn đoán khác nhau; đồng thời đã được điều trị bằng corticoid, chống viêm… nhưng không đỡ.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu bằng các phương tiện tối ưu trong thời gian sớm nhất. Sau khi có kết quả, các bác sĩ Đơn vị đột quỵ đã chẩn đoán xác định: Bệnh nhân bị vỡ túi phình động mạch trong não gây chảy máu lan tỏa bề mặt nhu mô não; thời gian từ lúc chảy máu đến khi đưa vào viện là 1 giờ đồng hồ.
Bệnh nhân nhanh chóng được chụp mạch số hóa xóa nền và can thiệp nút tắc túi phình mạch trong não. Nguyên nhân chảy máu đã được điều trị triệt để, tình huống nguy hiểm về tính mạng đã qua, tuy nhiên hậu quả của lượng máu chảy ra còn đọng trong não cần thời gian dài để hồi phục.
Bệnh nhân bị đau đầu kéo dài và cần phục hồi chức năng hàng tháng, chưa kể trong thời gian nằm viện phải kiên trì, tích cực tập luyện và cần người nhà hỗ trợ khoảng 3 - 4 tuần.
Theo các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, phình động mạch não vỡ là một nguyên nhân được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây nhờ những tiến bộ trong chẩn đoán xác định bệnh. Tuy nhiên, có những dấu hiệu báo trước của phình động mạch não mà bản thân các bác sĩ và người dân có thể chưa biết đến.
Túi phình ở động mạch trong sọ vị trí động mạch thông sau rất hay gây hiện tượng sụp mi. Đáng chú ý, có nhiều biểu hiện triệu chứng ở mắt như lồi mắt, đỏ mắt, sụp mi… hoặc ở tai như ù tai, nghe nhịp đập trong tai… lại có nguyên nhân từ bất thường mạch máu trong sọ não.
Do đó, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân ngay từ bây giờ nên lưu ý về một số dấu hiệu dự báo của phình động mạch não, nhằm áp dụng trong các trường hợp không may có người thân mắc đột quỵ để phát hiện sớm, đi khám và điều trị kịp thời, tránh mọi tai biến đáng tiếc có thể xảy ra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bé gái (3,5 tuổi, trú tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) được người nhà phát hiện chìm dưới ao nhà (sâu 2m) khoảng 2 phút.
VTV.vn - Ngày 17/05, Cục Quản lý Dược (Bộ Y Tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2" tại Nhà hát Lớn Hà Nội - Hoàn Kiếm.
VTV.vn - Để ngăn ngừa chấn thương và thất bại khi luyện tập thể dục thể thao, nhất định bạn phải tránh mắc những sai lầm phổ biến nhất dưới đây,
VTV.vn - Lời khuyên của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Maya Vadiveloo về một chế độ ăn uống lành mạnh.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận người bệnh nam, 46 tuổi, trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng, mạch nhanh.
VTV.vn - Viên sỏi bàng quang lớn nhất có kích thước hơn 3cm, các bác sĩ phải mất gần 1 giờ đồng hồ để hoàn thành ca phẫu thuật.
VTV.vn - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 63 tuổi (Hải Phòng) bị áp xe bẹn bìu trái do lao mào tinh hoàn, tinh hoàn trái.
VTV.vn - Ngay sau khi được phân bổ vaccine, ngành Y tế Cà Mau đang đẩy mạnh việc tiêm bù, tiêm vét cho trẻ nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa điều trị cho bệnh nhi sinh mổ nặng 5,4kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh và những biến chứng từ người mẹ mắc đái tháo đường.
VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) vừa phẫu thuật thành công sỏi san hô cho nam bệnh nhân 57 tuổi.
VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé gái 4 tuổi bị cây bút đâm vào vùng đầu.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 82 tuổi (trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng vùng khuỷu tay phải bị sưng nề, loét chảy dịch, vận động hạn chế.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp phẫu thuật nối thành công bàn chân phải cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An vừa tiếp nhận bệnh nhân T.X.T., 79 tuổi, trong tình trạng mệt, khó thở nhiều, tiểu ít.
VTV.vn - Đây là thông điệp của Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm nay.