Giới khoa học cảnh báo tình trạng ký sinh trùng sốt rét tồn tại trong máu dự trữ ở châu Phi

Quỳnh Anh, icon
02:29 ngày 19/04/2018

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu cho biết tỷ lệ người hiến máu có chứa ký sinh trùng sốt rét trong máu dao động từ 0% đến 74% tại 9 quốc gia châu Phi.

Khoảng 25% lượng máu dự trữ tại nhiều quốc gia khu vực phía Nam sa mạc Sahara có chứa ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. Đây là kết quả của 26 công trình nghiên cứu do các nhà khoa học Anh thực hiện đối với các đối tượng hiến máu tại khu vực này trong giai đoạn 2000 - 2017.

Nhóm nghiên cứu cho biết tỷ lệ người hiến máu có chứa ký sinh trùng sốt rét trong máu dao động từ 0% đến 74% tại 9 quốc gia châu Phi. Theo Tiến sỹ Philippe Guerin, 90% số ca mắc sốt rét tập trung tại châu Phi. Kết quả này rất đáng báo động bởi ký sinh trùng sốt rét sẽ lây lan với tốc độ rất nguy hiểm thông qua con đường cho và nhận máu.

Đa số người hiến máu là người trưởng thành nên mặc dù trong máu có chứa ký sinh trùng sốt rét nhưng hệ thống miễn dịch của những người này có khả năng tạm thời kiềm chế phát bệnh. Việc này làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho nhóm người nhận máu là sản phụ và trẻ em, những người có hệ miễn dịch yếu hơn.

Các nước châu Phi cần trang bị khẩn cấp những thiết bị cần thiết để kiểm tra và loại bỏ những mẫu máu nhiễm ký sinh trùng sốt rét nói riêng và các bệnh truyền nhiễm khác nói chung trước khi truyền cho người bệnh.

Hiện nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch thực hiện các công trình nghiên cứu tương tự tại Mỹ La tinh và Đông Nam Á, nơi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ký sinh trùng sốt rét qua đường truyền máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục