Hạnh phúc có con sau chương trình khám, tư vấn hiếm muộn miễn phí

P.V, icon
09:12 ngày 20/12/2019

VTV.vn - Sau 7 năm mong ngóng, ngay 16/12 vừa qua, vợ chồng anh chị P.T.N. ở Nam Định đón chào hai con trai đầu lòng chào đời khỏe mạnh.

Chị N. nhớ lại: "Lần đầu thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm không thành công, khoảng đầu tháng 3/2019 tôi quay trở lại Bệnh viện Bưu điện đúng thời điểm bệnh viện đang có đợt khám, tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn. Vợ chồng tôi may mắn được thăm khám, tư vấn mà không mất bất cứ chi phí nào".

Ngày 17/4/2019, chị N. chuyển phôi lần thứ 2 và có thai đôi. Quá trình mang thai khá vất vả, chị đã được tiến hành sinh mổ 2 bé trai an toàn ở tuần thứ 37.

Chị N. cho biết: Sau khi kết hôn một năm mà vẫn chưa có con, vợ chồng chị đã chủ động đi khám tại một số bệnh viện. Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy sức khỏe sinh sản của 2 vợ chồng đều bình thường. Mong con, nên vợ chồng chị vẫn quyết định thực hiện biện pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) chứ không chờ có con nhờ quan hệ tự nhiên, không cần điều trị như bác sĩ tư vấn. Tuy nhiên, cả 3 lần thực hiện phương pháp này đều không mang lại kết quả như mong muốn.

Buồn bã, lo lắng, nản lòng, vợ chồng chị trở về quê, ai mách đâu có thuốc hay anh chị đều tìm đến. Chị không nhớ mình đã uống bao nhiêu thang thuốc. Nhưng mặc thời gian trôi, cơ thể chị vẫn không có dấu hiệu làm mẹ.

Cuối năm 2018, được người thân và bạn bè đã từng điều trị thành công, tìm được con tại Bệnh viện Bưu điện giới thiệu, tuy nhiên chị vẫn còn nghi ngại. Phải đến khi biết tin một người quen sau điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện đã sinh con sau 10 năm chạy chữa với 6 lần thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản tại các bệnh viện khác không thành công, chị mới quyết tâm đến khám.

ThS.BS Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết: Trường hợp các cặp vợ chồng kết hôn nhiều năm không có con mà kết quả khám, xét nghiệm đều cho thấy họ không gặp vấn đề bất thường gì về sức khỏe sinh sản, nằm trong nhóm vô sinh không rõ nguyên nhân. Mặc dù có sự khác nhau giữa các nghiên cứu và thống kê, nhưng vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm tỷ lệ khoảng 15 - 20% tổng số trường hợp vô sinh.

Do đó, khi đã kết hôn sau 1 năm, có quan hệ bình thường mà không có con, các cặp vợ chồng cần đến các cơ sở y tế uy tín thăm khám để được các bác sĩ, chuyên gia về hỗ trợ sinh sản tư vấn kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục