Hiện tượng bốc hỏa thời kỳ mãn kinh là do di truyền

Trung tâm tin tức VTV24, icon
05:00 ngày 26/10/2016

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới đây, phụ nữ bị bốc hỏa thời kỳ mãn kinh có thể do di truyền từ người mẹ.

(Ảnh minh họa: huffingtonpost.co.uk)

Mãn kinh là sự thay đổi tự nhiên trong cơ thể phụ nữ, thường xảy ra vào độ tuổi khoảng 45 - 55. Đây chính là lúc các nội tiết tố (estrogen) điều hòa hoạt động trong cơ thể phụ nữ bị thiếu hụt trầm trọng do buồng trứng không còn rụng trứng.

Đa số cơn bốc hỏa thường ghé thăm chị em vào ban đêm, thân nhiệt tăng, tim đập nhanh, vã mồ hôi, gây khó ngủ. Khoảng 70% phụ nữ phải trải qua cơn bốc hỏa trong thời kỳ mãn kinh và tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều năm.


Mãn kinh sớm, tăng 50 nguy cơ đau tim Mãn kinh sớm, tăng 50 nguy cơ đau tim

VTV.vn - Khoảng 10% những phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm (trước 45 tuổi) tăng 50% nguy cơ bị bệnh tim mạch vành như đau tim và đau thắt ngực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục