Hơn 33.000 ca bệnh đau mắt đỏ, Đắk Lắk tăng cường các biện pháp chống dịch

Mai Lê, icon
07:26 ngày 02/10/2023

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến đầu tháng 10/2023, toàn tỉnh ghi nhận hơn 33.000 trường hợp đau mắt đỏ, đa số là học sinh.

Bệnh nhân nên tới cơ sở y tế để khám và điều trị khi có các vấn đề về mắt.

Trong số hơn 33.000 trường hợp bệnh đau mắt đỏ thì có hơn 29.000 trường hợp được ghi nhận trong các trường học. 3 huyện ghi nhận số ca mắc nhiều nhất là Buôn Đôn, Cư Kuin và Cư M’gar, đều ở mức trên 2.000 ca.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện nay đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đau mắt đỏ nhập viện điều trị. Theo TS.BS Trần Thị Thúy Minh – Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, dịch đau mắt đỏ đợt này được giới chuyên môn đánh giá khá nhẹ về mặt lâm sàng. Hầu hết các bệnh nhân nhập viện điều trị là những bệnh nhân có cơ địa đặc biệt như bệnh nhân ung thư, bệnh nhân suy giảm miễn dịch, suy thận, suy gan, tim mạch hoặc những bệnh nhân đau mắt đỏ có kèm theo các biến chứng khác. Bệnh đau mắt đỏ hiện tại chủ yếu do hai loại virus là enterovirus và adenovirus gây ra. Bên cạnh việc gây ra bệnh đau mắt đỏ, 2 loại virus này còn có thể gây viêm họng, viêm mũi họng, viêm phổi. Do đó, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế việc lây lan và mắc bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động điều tra, giám sát, cách ly và truyền thông về các biện pháp phòng, chống tại trường học và cộng đồng. Cùng với đó, các cơ sở y tế cũng đã chủ động nguồn thuốc để cung cấp kịp thời cho những trường hợp bị bệnh và sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ bùng phát, trung tâm đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn chỉ đạo các ngành dọc phối hợp với UBND các huyện, thị xã vào cuộc trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với ngành Giáo dục để tuyên truyền vận động các giáo viên, y tế học đường khi có một trường hợp đau mắt đỏ cần cách ly ngay và được sát khuẩn khử khuẩn và phòng dịch, tuyên truyền cho phụ huynh để phòng bệnh được tốt hơn. Trung tâm còn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế các huyện tăng cường giám sát điều tra và xử lý ổ dịch khống chế không để lây lan dịch.

"Để hạn chế dịch bệnh đau mắt đỏ lây lan, ngành Y tế khuyến cáo tất cả các phụ huynh, thứ nhất phải vệ sinh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và các nước dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là không đưa tay lên dụi mắt, miệng. Thứ hai, phải vệ sinh bề mặt tất cả các vật dụng bằng nước sát khuẩn thông thường. Thứ ba, sử dụng nước muối sinh lý và thuốc thông thường để sát khuẩn họng. Thứ tư, tránh tiếp xúc với những người nghi ngờ hoặc người mắc bệnh đau mắt đỏ. Cuối cùng, biện pháp thứ 5 đó là khi phát hiện mắc bệnh cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất điều trị, không chỉ bệnh đau mắt đỏ mà cả các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng… để điều trị kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra", bác sĩ Hải Phúc nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục