Hướng đi mới cho công tác giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh

PV, icon
02:30 ngày 19/12/2017

VTV.vn - Công tác tuyên truyền và vận động một cách phù hợp tại địa phương có thể sẽ là giải pháp căn bản để giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính trong thời gian tới.

Quỹ dân số Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, 2,3-4,3 triệu nam giới Việt Nam sẽ không thể tìm được vợ để kết hôn, kéo theo những hệ lụy mà người dân chưa thể hình dung như việc gia tăng tệ nạn xã hội, các nguy cơ về lây nhiễm HIV/AIDS; tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và ngay cả nạn nhân là nam giới vì thế cũng có xu hướng tăng cao nếu tư tưởng trọng nam khinh nữ, sinh con trai nối dõi vẫn còn hiện hữu trong tâm thức của các gia đình.

Câu chuyện tại xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với những buổi tuyên truyền về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, kết hợp sinh hoạt thôn, qua đó thay đổi nhận thức của người đồng bào sẽ có thể là giải pháp hữu hiệu để tiếp tục giải quyết tình trạng này trên địa bàn cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục