Khoa Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) trong 6 tháng đầu năm đã điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân nội trú, trong đó số lượng bệnh nhân mắc viêm phổi cộng đồng chiếm tỷ lệ trên 40%. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc viêm phổi cộng đồng là người có nền miễn dịch kém như người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh lý nền mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh lý suy giảm miễn dịch, người hút thuốc lá nhiều năm…
Các tác nhân gây bệnh viêm phổi cộng đồng có thể do vi khuẩn, virus hoặc nấm. Một số căn nguyên vi khuẩn được xác định phổ biến nhất là các chủng Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, vi khuẩn không điển hình (như Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella và virus. Đặc biệt các điều kiện thời tiết giao mùa nóng ẩm, mưa nắng thất thường hoặc nắng nóng kéo dài là điều kiện thuận lời để các loại virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển, khiến cho bệnh viêm phổi cộng đồng do nhiễm khuẩn gia tăng.
Mới đây, Khoa Hô Hấp tiếp nhận bệnh nhân H.N.K. (38 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) mắc bệnh viêm phổi cộng đồng biến chứng áp xe màng phổi. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi cũ đã điều trị ổn định, khám tại viện với biểu hiện đau tức ngực phải liên tục, đau tăng khi nằm.
Qua thăm khám, xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe màng phổi phải do viêm phổi cộng đồng. Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ và dẫn lưu áp xe phổi. Sau 10 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định và xuất viện.
BSCKI. Phạm Thị Út Trang - Phó Trưởng khoa Hô hấp cho biết: Các triệu của bệnh viêm phổi cộng đồng bao gồm khó chịu, rét run, rùng mình, sốt, ho, khó thở và đau ngực. Ho thường có đờm ở trẻ lớn và người trưởng thành, ho khan ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người cao tuổi. Khó thở thường là nhẹ và xuất hiện khi gắng sức, hiếm khi xuất hiện khi nghỉ ngơi. Đau ngực kiểu màng phổi và thường đau ở vùng bị tổn thương. Viêm phổi có thể biểu hiện như đau bụng trên khi nhiễm trùng thùy dưới làm kích thích cơ hoành. Các triệu chứng ở đường tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy) cũng phổ biến.
Viêm phổi cộng đồng nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như: xẹp một thùy phổi, áp xe phổi, phù phổi cấp, tràn dịch hoặc mủ màng phổi, viêm màng ngoài tim, nhiễm khuẩn huyết... bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp, sốc nhiễm trùng…
Hiện tại, phương pháp điều trị viêm phổi cộng đồng có thể khác nhau tùy theo triệu chứng và loại vi trùng gây bệnh. Liệu pháp kháng sinh là phương pháp điều trị chính cho bệnh viêm phổi mắc phải tại cộng đồng. Điều trị thích hợp bao gồm bắt đầu dùng kháng sinh theo kinh nghiệm càng sớm càng tốt, tốt nhất là ≤4 giờ sau khi xuất hiện.
Vì việc xác định mầm bệnh khó khăn và mất nhiều thời gian, nên phác đồ kháng sinh theo kinh nghiệm được lựa chọn dựa trên các mầm bệnh có khả năng xảy ra và mức độ nặng của bệnh. Nếu bệnh nhân bị viêm phổi nặng kèm theo các bệnh nền hoặc biến chứng như tràn khí màng phổi, áp xe màng phổi… sẽ phải điều trị nội trú. Nếu bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ có thể được điều trị tại nhà tuân theo phác đồ điều trị viêm phổi cộng đồng do bác sĩ đề ra.
Viêm phổi cộng đồng có thể phòng ngừa được bằng tiêm chủng đối với tất cả người lớn khỏe mạnh ≥ 65 tuổi và người lớn từ 19 đến 64 tuổi mắc các bệnh mạn tính, bệnh suy giảm miễn dịch.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo người điều trị viêm phổi cộng đồng cần dùng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ, uống đúng liều cho đến khi hết liệu trình. Phòng ngừa bệnh viêm phổi cộng đồng cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc nơi đông người, tránh tiếp xúc với những người có bệnh lý đường hô hấp như sốt, ho, cúm… đảm bảo cung cấp cho cơ thể đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng và thường xuyên rèn luyện thể thao…
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.