Thực trạng tỉ lệ mắc bệnh xương khớp ở Việt Nam
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 20% dân số thế giới bị thoái hóa khớp và giai đoạn từ năm 2011 đến 2020 được xem là "Thập niên xương khớp".
Việt Nam là một trong những nước có người mắc cao nhất thế giới. Nếu như trước đây, bệnh xương khớp thường gặp ở những người từ 50 tuổi trở lên, thì nay bệnh phổ biến ở cả những người trẻ tuổi.
Kết quả ước tính trong một nghiên cứu về tình trạng thoái hóa khớp tại Việt Nam gần đây đã phản ánh nguy cơ gặp phải các vấn đề về thoái hóa khớp đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và có xu hướng trẻ hóa. Theo đó, có 30% người trên tuổi 35, 60% người trên tuổi 65 và 85% người trên tuổi 85 gặp vấn đề về thoái hóa khớp. Trong những năm gần đây, tỷ lệ này đã tăng khoảng 20%. Thống kê cũng cho thấy cứ người 10 thì có 3 người mắc bệnh loãng xương.
Được biết, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm, gai đôi cột sống, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, loãng xương là 7 bệnh về xương khớp phổ biến ở Việt Nam hiện nay.
Nguyên nhân dẫn đến các bệnh về xương khớp có thể hình thành do tuổi tác, thói quen sinh hoạt sai, lười vận động, chấn thương, béo phì... Những yếu tố này gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khớp xương, mật động xương và dịch khớp khiến khớp suy yếu dễ hình thành bệnh.
Mặc dù các bệnh xương khớp tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để kéo dài, bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính sẽ khiến việc điều trị khó khăn đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng đe dọa sức khỏe người bệnh như: teo cơ, biến dạng khớp hoặc tàn phế, tim mạch. Đặc biệt, các bệnh lý xương khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế đưa người bệnh đến con đường tàn phế nhanh nhất.
Khớp đế vương: Sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp nổi tiếng của vua chúa
Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh xương khớp. Tuy nhiên, mọi người thường tìm đến các liệu pháp điều trị có nguồn gốc thiên nhiên như Đông dược, lá mật gấu, lá bưởi, chườm nóng lạnh, xoa bóp…, đặc biệt là các thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh về xương khớp. Trong đó, Khớp đế vương là một trong những sản phẩm hỗ trợ hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau, mỏi xương khớp do viêm khớp, thoái hóa khớp được nhiều người lựa chọn. Sản phẩm được sản xuất dựa trên bài thuốc gia truyền phục vụ cho vua chúa thời Nguyễn nổi tiếng.
Năm 2020, nhà máy dược phẩm Bigfa đã sản xuất thực phẩm hỗ trợ sức khỏe Khớp đế vương dựa trên bài thuốc gia truyền dành cho các bậc vua chúa xưa để có thể giúp được nhiều người bệnh dễ dàng sử dụng, phục hồi cơ khớp nhanh chóng, thoát khỏi đau đớn lâu năm không dứt và giải quyết hiệu quả tình trạng đau nhức cơ khớp.
Theo đó, thực phẩm hỗ trợ sức khỏe Khớp đế vương chủ yếu dùng các vị rất quý hiếm để chữa cho các vua quan trong triều xưa như lá lốt, xương khỉ, cốt toái bồ, vuốt quỷ. Đặc biệt 2 vị thuốc mà trước đây chỉ có bậc vua chúa mới được dùng, đó là Đông Trùng Hạ Thảo và vi cá mập. Hai vị này vừa bổ dưỡng bổ huyết, dưỡng huyết bổ khí; có tác dụng khu phong trừ tà và bổ dưỡng xương khớp cũng như bổ huyết có tác dụng hiệu quả điều trị xương khớp.
Sản phẩm được điều chế theo công nghệ hiện đại từ Nhật Bản của nhà máy đạt chuẩn GMP giúp bảo quản được các chất dinh dưỡng, không làm thay đổi cấu trúc thành phần mà giữ nguyên hàm lượng của các vị thuốc quý. Với viên uống con nhộng, mọi người không phải sắc nhiều giờ mà dễ uống, dễ sử dụng và dễ dàng vận chuyển đến tận tay người bệnh trên khắp cả nước.
Mọi thông tin liên hệ:
THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM:
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ AZ FACO
Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà 179 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hotline: 0823.793.222
Website: www.azfaco.com
Sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP:
CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bé gái (3,5 tuổi, trú tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) được người nhà phát hiện chìm dưới ao nhà (sâu 2m) khoảng 2 phút.
VTV.vn - Ngày 17/05, Cục Quản lý Dược (Bộ Y Tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2" tại Nhà hát Lớn Hà Nội - Hoàn Kiếm.
VTV.vn - Để ngăn ngừa chấn thương và thất bại khi luyện tập thể dục thể thao, nhất định bạn phải tránh mắc những sai lầm phổ biến nhất dưới đây,
VTV.vn - Lời khuyên của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Maya Vadiveloo về một chế độ ăn uống lành mạnh.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận người bệnh nam, 46 tuổi, trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng, mạch nhanh.
VTV.vn - Viên sỏi bàng quang lớn nhất có kích thước hơn 3cm, các bác sĩ phải mất gần 1 giờ đồng hồ để hoàn thành ca phẫu thuật.
VTV.vn - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 63 tuổi (Hải Phòng) bị áp xe bẹn bìu trái do lao mào tinh hoàn, tinh hoàn trái.
VTV.vn - Ngay sau khi được phân bổ vaccine, ngành Y tế Cà Mau đang đẩy mạnh việc tiêm bù, tiêm vét cho trẻ nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa điều trị cho bệnh nhi sinh mổ nặng 5,4kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh và những biến chứng từ người mẹ mắc đái tháo đường.
VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) vừa phẫu thuật thành công sỏi san hô cho nam bệnh nhân 57 tuổi.
VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé gái 4 tuổi bị cây bút đâm vào vùng đầu.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 82 tuổi (trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng vùng khuỷu tay phải bị sưng nề, loét chảy dịch, vận động hạn chế.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp phẫu thuật nối thành công bàn chân phải cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An vừa tiếp nhận bệnh nhân T.X.T., 79 tuổi, trong tình trạng mệt, khó thở nhiều, tiểu ít.
VTV.vn - Đây là thông điệp của Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm nay.