Mắc vảy nến, phụ nữ mang thai điều trị thế nào?

P.V, icon
04:33 ngày 30/11/2020

VTV.vn - Với phụ nữ mang thai mắc vảy nến, có những loại thuốc điều trị có thể ảnh hưởng tới thai nhi.

Phát hiện mình mắc bệnh vảy nến cách đây 5 năm và đã đi nhiều nơi để chữa bệnh, dùng nhiều loại thuốc uống, bôi nhưng vẫn không khỏi. Đến khi lập gia đình và mang thai, chị V.T.T. (trú tại Thị xã Buôn Hồ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vừa mừng vừa lo vì sợ căn bệnh của mình sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến con.

"Đối với người mắc bệnh vảy nến như chúng tôi thì suốt cuộc đời phải gắn bó với thuốc nhằm giúp khống chế bệnh. Và rõ ràng, khi mang thai thì việc sử dụng thuốc là điều nguy hiểm" - chị T. chia sẻ.

Còn anh T.M.T. (trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng cho biết: "Vì mắc bệnh vảy nến nên khi biết mình có thai, vợ tôi rất lo lắng. Không chỉ sợ con mình cũng mắc bệnh vì di truyền mà còn sợ bệnh sẽ ảnh hưởng đến con trong suốt quá trình mang thai. Để vợ yên tâm, tôi đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về bệnh này đối với phụ nữ mang thai, đồng thời đưa vợ tới gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị một cách an toàn nhất".

Theo bác sĩ Hoàng Nguyên Duy, Giám đốc Trung tâm Da liễu tỉnh Đắk Lắk, bệnh vảy nến hiện nay chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Người mắc bệnh sẽ bị tổn thương da điển hình là các mảng viêm, đỏ và có vảy trắng do hiện tượng tăng sinh sừng hóa, ngứa và đau. Bệnh có thể xảy ra bất cứ vị trí nào trên cơ thể, từ móng tay, bộ phận sinh dục đến lòng bàn chân, nhưng khu vực thường bị tổn thương nhất là các vùng da xung quanh đầu gối, khuỷu tay, da đầu và thân.

Khi bị vảy nến, bệnh nhân có thể mắc các bệnh kèm theo như trầm cảm, béo phì, đái tháo đường, viêm khớp vảy nến, bệnh tim mạch. Trung bình cứ 3 người bị vảy nến thì có một người bị mắc kèm viêm khớp vảy nến. Viêm khớp này gây hậu quả nghiêm trọng, có thể dẫn đến tàn phế nếu không được chữa trị đúng cách.

Hầu hết người mắc bệnh đều cảm thấy lo lắng, tự ti, thậm chí rơi vào tuyệt vọng khi biết mình mắc bệnh. Hiện tại, nguyên nhân chính xác gây ra bệnh còn chưa được xác định. Bệnh chưa có thuốc đặc trị nên chưa được chữa khỏi hoàn toàn, nhưng những phương pháp điều trị tiên tiến hiện nay có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, vấn đề là người bệnh phải đến điều trị tại các cơ sở y tế uy tín như bệnh viện, trung tâm da liễu để được hướng dẫn điều trị. Để khống chế bệnh, hiện nay, có các phương pháp điều trị gồm thuốc bôi, chiếu tia cực tím, thuốc uống và tiêm.

Phụ nữ mắc bệnh vảy nến vẫn mang thai và sinh nở bình thường. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, người bệnh cần hết sức thận trọng, tuyệt đối không tự ý uống hoặc bôi bất kỳ loại thuốc nào mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Bởi có nhiều loại thuốc có thành phần có thể thẩm thẩu qua da mẹ vào thai nhi cũng như dẫn đến nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng tới quá trình phát triển của thai nhi.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, phụ nữ mang thai cần tới cơ sở y tế để được bác sĩ khám và tư vấn, kê đơn loại thuốc phù hợp, tuyệt đối không được tự tiện dùng hoặc lạm dụng thuốc. Để giảm tình trạng ngứa hay khô da do vảy nến gây ra, phụ nữ mang thai có thể sử dụng thuốc điều trị ngoài da như dưỡng ẩm, kem thoa không chứa corticoid... do bác sĩ kê đơn. Tránh sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch hệ thống như methotrexate, acitretin, thuốc sinh học...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục