Mạt nhà - Nguyên nhân gây dị ứng ở trẻ

Kim Hải (Ban Thời sự), icon
06:00 ngày 01/01/2017

VTV.vn - Mạt nhà là một trong những nguyên nhân quan trọng gây dị ứng cho cả người lớn và trẻ con, nhưng trẻ con bị ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Mạt nhà là loài có kích thước rất nhỏ, mắt thường con người không thể nhìn thấy mà chỉ nhìn được qua kính hiển vi. Chúng sinh sống bằng lớp tế bào chết trên cơ thể người và thực phẩm mốc, sinh sôi rất nhanh ở điều kiện nóng ấm.

Mạt nhà chủ yếu gây dị ứng ở mắt, mũi như ngứa mũi, chảy mũi, nghẹt mũi, hắt hơi hàng loạt; gây ra hen phế quản, bệnh chàm (eczema), ban đỏ, mụn nước, mẩn ngứa. Mạt nhà còn gây ra mề đay, vết thương do mạt cắn thường sưng đỏ, ngứa, nổi bóng nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục