Mê headphone, coi chừng bị điếc!

Theo Báo Người Lao động, icon
05:00 ngày 27/03/2017

VTV.vn - Nhiều người thường dùng headphone (tai nghe) đến mê mệt mà không biết rằng, thói quen này có thể đẩy họ đến nguy cơ cao bị điếc.

Bệnh điếc thường diễn biến âm thầm trong một thời gian dài, đến khi phát hiện thì rất khó hồi phục. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Giới chuyên môn cảnh báo, với sự phát triển và phổ biến của công nghệ ngày nay, một đứa trẻ chừng 4 - 5 tuổi cũng có thể biết sử dụng điện thoại di động, iPad… và tự cắm tai nghe. Tại các cửa hiệu Internet, hàng ngày, nhiều thanh thiếu niên "ngồi thiền" chơi game, đeo tai nghe và bật âm thanh hết cỡ để nghe cho "đã tai" những tiếng động chát chúa mà không biết rằng, thói quen này đang "bào mòn" thính lực, thần kinh của mình. Bên cạnh đó, cần lưu ý, trẻ em khác người lớn về khả năng kiểm soát thời gian sử dụng headphone và âm lượng.

Các chuyên gia thính học cảnh báo, đời sống công nghiệp cùng với tiện ích nhiều mặt của các phương tiện nghe nhìn hiện đại khiến nhiều người đối diện thường xuyên với các mối nguy về sức khỏe, trực tiếp là nguy cơ điếc sớm, không chỉ với trẻ em mà cả ở người lớn. Theo các chuyên gia, để tránh nguy cơ điếc sớm, nên kiểm soát thói quen nghe headphone. Âm lượng khi sử dụng tai nghe nên điều chỉnh nhỏ hơn 2/3 mức cho phép, tức khoảng 60 - 70 dB. Việc nghe âm thanh lớn hơn (90 - 100 dB) sẽ làm tổn thương ốc tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục