Nghiên cứu trường hợp hiếm: bệnh nhân ngưng tim nhưng vẫn còn ý thức trong 90 phút

Nga Nguyễn (VTV9), icon
03:28 ngày 07/06/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Đan Mạch đang nghiên cứu về trường hợp hiếm gặp khi một bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong lúc hồi sức tim phổi.

Nghiên cứu này nhằm đưa ra kết luận về tính đạo đức nghề nghiệp khi quyết định ngừng kích điện để bệnh nhân đến với cái chết.

Các bác sĩ Đan Mạch trình bày trường hợp một người đàn ông 69 tuổi đã ngưng tim nhưng vẫn còn nhận thức khi được hồi sức tim phổi trong vòng 90 phút. Khi ngừng ấn tim, bệnh nhân này mất ý thức. Đây là trường hợp hiếm gặp vì khi đã kích tim, mức độ nhận thức cao là rất hiếm do lượng máu bơm đến não không đủ.

Cuối cùng, người này đã qua đời khi ngừng hồi sức tim phổi. Trường hợp này đã tạo ra một cuộc tranh luận về đạo đức nghề nghiệp khi các bác sĩ quyết định chấm dứt kích tim.  

Cứu sống bệnh nhân đã ngưng tim 60 phút Cứu sống bệnh nhân đã ngưng tim 60 phút

VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM cho biết đã kịp thời cứu sống nam bệnh nhân bị ngưng tim 60 phút.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục