Người làm việc theo ca lâu dài có thể bị giảm trí nhớ

Quỳnh Anh, icon
06:00 ngày 30/04/2018

VTV.vn - Những người làm việc theo ca trong thời gian từ 10 năm trở lên có thể bị giảm trí nhớ và chức năng của não bộ. Phải mất nhiều năm để khắc phục các triệu chứng này.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra trí nhớ dài hạn và ngắn hạn, cũng như khả năng nhận thức nói chung đối với hơn 3.000 người đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu trong một số ngành nghề khác nhau tại miền Nam nước Pháp.

Hiện tượng suy giảm trí nhớ ở những người này xuất hiện sớm hơn 6,5 năm so với người làm việc theo thời gian thông thường. Nghiên cứu còn cho thấy sẽ phải mất ít nhất 5 năm kể từ khi ngừng làm việc theo ca để phục hồi chức năng nhận thức ở não bộ.

Nghiên cứu này chỉ ra những nguy cơ đối với sức khoẻ của những người làm việc theo ca do cách làm việc này gây rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể.

Một số nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra mối liên hệ giữa làm việc theo ca và các vấn đề sức khỏe như viêm loét dạ dày, bệnh tim mạch và một số dạng ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục