Nguy cơ biến chứng mổ lấy thai sớm

Thùy Dương, icon
01:27 ngày 16/11/2023

VTV.vn - Chỉ trong 1 tuần, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 6 trẻ sinh mổ chủ động gặp các biến chứng nặng phải thở máy.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Trong 6 trẻ nói trên có 2 bé tổn thương phổi nặng, suy hô hấp. Đa số các sản phụ chọn sinh mổ chủ động khi thai nhi ở tuần 36,37. Hiện 1 trẻ đã tử vong, trẻ còn lại đang được theo dõi.

Theo các bác sĩ, trẻ được sinh ra do mổ đẻ chủ động, có thể bị suy hô hấp, thậm chí phải cần đến ECMO (tim phổi nhân tạo), trường hợp nặng có thể tử vong. Đáng nói, mổ lấy thai chủ động khi không có chuyển dạ khiến nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp ở trẻ cao gấp 2,6 lần so với mổ đẻ có chuyển dạ và cao gấp 1,9 lần so với đẻ thường.

Thế nhưng, những năm gần đây, xu hướng mổ đẻ chủ động, chọn ngày giờ sinh đẹp đang khá phổ biến. Để tránh các biến chứng nặng có thể xảy ra do mổ đẻ chủ động, bố mẹ không nên lựa chọn phương thức đẻ này khi không có chỉ định mổ đẻ bắt buộc.

Tỷ lệ mổ đẻ tại Việt Nam ngày càng gia tăng Tỷ lệ mổ đẻ tại Việt Nam ngày càng gia tăng Chuẩn bị mổ đẻ, sản phụ đột ngột ngừng tim, ngừng thở Chuẩn bị mổ đẻ, sản phụ đột ngột ngừng tim, ngừng thở Những điều mẹ bầu cần lưu ý khi mang thai có vết mổ đẻ cũ Những điều mẹ bầu cần lưu ý khi mang thai có vết mổ đẻ cũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục