Nhật Bản phát tờ rơi chống say nắng cho du khách

Ban Thời sự, icon
02:40 ngày 17/05/2018

VTV.vn - Ngày 17/5, Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản bắt đầu phân phát các tờ rơi bằng tiếng Anh, giải thích các biện pháp chống say nắng cho du khách nước ngoài.

Tờ rơi được phân phát trong bối cảnh nhiệt độ tăng bất ngờ vào ngày 16/5 tại Nhật Bản. Tại một số nơi, trong đó có thủ đô Tokyo nhiệt độ đã lên tới 30 độ C.

Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản cho biết các tờ rơi sẽ được phát trên khắp cả nước, bao gồm cả Kyoto và Okinawa. Tờ rơi này giải thích cách cấp cứu cho bệnh nhân say nắng và cách gọi xe cứu thương.

Nhật Bản phát tờ rơi chống say nắng cho du khách - Ảnh 1.

Tờ rơi giải thích các biện pháp chống say nắng cho du khách nước ngoài của Nhật Bản.

Để thu hút sự chú ý của các du khách nước ngoài, một phần của tờ rơi được thiết kế để có thể gấp giấy theo phong cách origami.

Theo một khảo sát của Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản, hơn 70% người nước ngoài sống ở Nhật Bản cho biết họ từng trải qua các triệu chứng say nắng như buồn nôn và chóng mặt. Khí hậu nóng và ẩm đặc trưng của Nhật Bản, khiến nguy cơ say nắng ở du khách nước ngoài càng tăng cao.

Chai nước đất nung đắt hàng do nắng nóng tại Ấn Độ Chai nước đất nung đắt hàng do nắng nóng tại Ấn Độ

VTV.vn - Trong thời tiết nắng nóng cao điểm tại Ấn Độ, sản phẩm bình uống nước làm từ đất nung đang được người dân săn đón.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục