Trường hợp đầu tiên là một bé gái 2,5 tuổi bị bỏng nước sôi.
Theo lời kể, trong lúc chuẩn bị cho con tắm, mẹ bất cẩn đổ phích nước sôi vào người khiến con bị bỏng vùng cổ, toàn bộ vùng lưng, mông, đùi,… Mẹ của bé đã tự sơ cứu bằng cách bôi lòng đỏ trứng gà lên các vị trí bị bỏng theo kinh nghiệm dân gian, nhưng không đỡ. Trẻ quấy khóc nhiều nên người nhà đã đưa bé vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để điều trị.
Bé vào viện trong tình trạng đau, quấy khóc nhiều, bỏng, phồng rộp nhiều vị trí, loét, chảy dịch, mất da. Nhiều lòng đỏ trứng gà trên người khiến bụi bẩn bám nhiều hơn ở các vết thương. Bệnh nhi được các bác sĩ bù dịch, giảm đau, dùng kháng sinh... Sau hơn 30 phút tiêm giảm đau, các bác sĩ bắt đầu lau rửa lại vết thương cho bé.
Một ca đáng chú ý khác là một trường hợp bé gái B.N, 25 tháng tuổi (ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) vào viện do bị bỏng acid.
Tối 26/4, trước khi vào viện 30 phút, trong lúc chơi đùa, bé vô tình bị chai dung dịch nước thông cống có thành phần là acid sulfuric (một loại dung dịch có tính acid rất mạnh - H2SO4) đổ vào người gây bỏng nặng.
Mẹ bệnh nhi cho biết: Chị có mua chai nước thông cống về để dưới gầm bàn và cũng không biết trong chai thông cống lại có thành phần acid mạnh như vậy. Trong lúc chơi, ba mẹ không để ý nên bé thấy, mở nắp được và bị đổ cả chai dung dịch thông cống lên người.
Trẻ bị bỏng do bị chai dung dịch nước thông cống đổ vào người. Ảnh: BVCC
Trước khi đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
Đến viện, các bác sĩ đánh giá trẻ có tình trạng sốc do đau, mất dịch, mạch nhanh, quấy khóc nhiều, bị bỏng độ II, tổn thương 10% diện tích da do ăn mòn ở vùng lưng, mông, chân trái, phồng rộp, cháy sạm. Kết quả xét nghiệm còn có bạch cầu tăng cao, cô đặc máu, rối loạn điện giải…
Các bác sĩ đã xử trí bằng cách xịt thuốc bỏng, bù dịch, giảm đau, kháng sinh chống bội nhiễm. Sau 2 giờ tình trạng bé ổn định.
Bỏng là tai nạn thường gặp ở trẻ em, nhất là ở trẻ có độ tuổi từ 1 - 12. Bỏng không chỉ gây đau đớn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý mà còn có thể dẫn đến tử vong.
Cha mẹ cần luôn chú ý giám sát trẻ, không cho trẻ đến gần những nơi có nguy cơ gây bỏng như bếp lửa, gần than củi đốt, nước sôi, thức ăn mới nấu, bàn là đang nóng, bật lửa… Sắp xếp đồ đạc mọi thứ quanh nhà hợp lý, tất cả đồ vật dễ gây cháy nổ, bỏng phải để xa tầm tay trẻ em. Bố trí bếp và nơi nấu ăn phẳng, cao để trẻ không với tới được hoặc có vách ngăn không cho trẻ tới gần. Khi nấu ăn luôn quay cán xoong, chảo vào phía trong.
Không để trẻ nhỏ tự ăn, tự tắm vòi nước nóng lạnh, luôn kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm cho trẻ. Khi bê nước nóng, thức ăn mới nấu tránh xa trẻ để không va đụng. Kiểm tra nhiệt độ của thức ăn, đồ uống trước khi cho trẻ ăn, uống,…
Khi trẻ bị bỏng cần sơ cứu đúng cách ngay từ những giây phút đầu tiên, bởi nếu xử trí sai thì về sau có thể khiến vết bỏng sâu hơn, gây nhiễm trùng, lâu lành và để lại các di chứng như sẹo xấu, co rút cơ… thậm chí để lại thương tật vĩnh viễn cho người bệnh. Sau sơ cứu, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thảo dược để tự chữa bỏng cho trẻ.
Cần lưu ý không cho trẻ đến gần những nơi có nguy cơ gây bỏng.
Theo các bác sĩ, trong trường hợp trẻ bị bỏng, bố mẹ có thể theo dõi trẻ ở nhà kiểm tra khi:
- Vết bỏng của trẻ giới hạn ở lớp da bên ngoài (vết bỏng nông).
- Vết bỏng của trẻ giới hạn trong một diện tích hẹp.
- Vết bỏng có thể dễ dàng xử trí và cơn đau do bỏng có thể giải quyết được bằng thuốc giảm đau.
Hãy đưa trẻ đi cấp cứu ngay nếu:
- Vết bỏng sâu, lan rộng trên một diện tích da lớn, hay vết bỏng trên mặt, tay, chân hoặc ở háng.
- Trẻ bị đau dữ dội sau khi bị bỏng.
- Bạn không biết cách xử trí như thế nào.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bé gái (3,5 tuổi, trú tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) được người nhà phát hiện chìm dưới ao nhà (sâu 2m) khoảng 2 phút.
VTV.vn - Ngày 17/05, Cục Quản lý Dược (Bộ Y Tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ trao danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2" tại Nhà hát Lớn Hà Nội - Hoàn Kiếm.
VTV.vn - Để ngăn ngừa chấn thương và thất bại khi luyện tập thể dục thể thao, nhất định bạn phải tránh mắc những sai lầm phổ biến nhất dưới đây,
VTV.vn - Lời khuyên của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Maya Vadiveloo về một chế độ ăn uống lành mạnh.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận người bệnh nam, 46 tuổi, trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng, mạch nhanh.
VTV.vn - Viên sỏi bàng quang lớn nhất có kích thước hơn 3cm, các bác sĩ phải mất gần 1 giờ đồng hồ để hoàn thành ca phẫu thuật.
VTV.vn - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 63 tuổi (Hải Phòng) bị áp xe bẹn bìu trái do lao mào tinh hoàn, tinh hoàn trái.
VTV.vn - Ngay sau khi được phân bổ vaccine, ngành Y tế Cà Mau đang đẩy mạnh việc tiêm bù, tiêm vét cho trẻ nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa điều trị cho bệnh nhi sinh mổ nặng 5,4kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh và những biến chứng từ người mẹ mắc đái tháo đường.
VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) vừa phẫu thuật thành công sỏi san hô cho nam bệnh nhân 57 tuổi.
VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bé gái 4 tuổi bị cây bút đâm vào vùng đầu.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 82 tuổi (trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng vùng khuỷu tay phải bị sưng nề, loét chảy dịch, vận động hạn chế.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp phẫu thuật nối thành công bàn chân phải cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An vừa tiếp nhận bệnh nhân T.X.T., 79 tuổi, trong tình trạng mệt, khó thở nhiều, tiểu ít.
VTV.vn - Đây là thông điệp của Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm nay.