Phẫu thuật nội soi cắt túi mật chứa hơn 80 viên sỏi

Hiền Nguyễn, icon
06:00 ngày 01/10/2021

VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa phẫu thuật nội soi cắt túi mật chứa hơn 80 viên sỏi cho người bệnh T.T.L, nữ, 32 tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê.

Hình ảnh sỏi được lấy ra trong túi mật của người bệnh sau phẫu thuật.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau hạ sườn phải và nôn ói. Kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị viêm túi mật do sỏi: có hình ảnh túi mật căng, thành dày, trong lòng có hình ảnh sỏi trên siêu âm và chụp cắt lớp, kèm bạch cầu tăng trong công thức máu.

Trước đó, bệnh nhân biết mình bị sỏi mật nhưng vì công việc bận rộn và cũng chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên nên gần đây bị đau nhiều mới đi khám lại.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, thống nhất chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật cho người bệnh để tránh các biến chứng của sỏi túi mật gây ra như viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng nhiễm độc… Sau gần 1 giờ, các bác sĩ đã cắt toàn bộ túi mật lấy ra hơn 80 viên sỏi.

Người bệnh được thực hiện bằng phương pháp nội soi nên vết mổ rất nhỏ, ít đau, đảm bảo tính thẩm mỹ, hồi phục nhanh. Sau phẫu thuật 1 ngày, bệnh nhân đã tự ngồi dậy ăn uống và đi lại bình thường.

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật chứa hơn 80 viên sỏi - Ảnh 1.

Bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, sỏi túi mật là căn bệnh rất phổ biến hiện nay. Các yếu tố nguy cơ dễ gây hình thành sỏi mật gồm: nhiễm trùng đường mật, giun chui ống mật, người bị béo phì, người lớn tuổi, người bị bệnh đái tháo đường… Điều đáng lo lắng là bệnh nhân bị sỏi mật ban đầu thường không có triệu chứng.

Bệnh thường được phát hiện tình cờ khi đi khám sức khoẻ. Có một số bệnh nhân có triệu chứng đau tức ở vùng hạ sườn phải, có thể có cảm giác đầy bụng, ăn không tiêu.

Sỏi mật nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ. Khi phát hiện ra bệnh cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

Để phòng ngừa bệnh sỏi mật, người dân cần thay đổi lối sống sinh hoạt lành mạnh, tăng cường hoạt động thể lực; kết hợp chế độ ăn uống đảm bảo vệ sinh, giảm mỡ, chất béo, tăng lượng rau, quả tươi giàu Vitamin B, C để tăng chuyển hóa chất béo và tinh bột; thực hiện tẩy giun định kỳ để tránh nhiễm trùng và ký sinh trùng đường tiêu hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục