Phòng chống dịch bệnh MERS: Cần giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu

Kim Xuân - Trí Trung - Thu Hương, icon
10:26 ngày 10/06/2015

VTV.vn - Trước nguy cơ dịch MERS vào Việt Nam, việc áp dụng khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh đến từ các quốc gia có dịch là cách tốt nhất để bào vệ bản thân và cộng đồng.

Trước nguy cơ dịch MERS vào Việt Nam, việc áp dụng khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh đến từ các quốc gia có dịch là cách tốt nhất để bào vệ bản thân và cộng đồng.

Trong tờ khai y tế, các thông tin như địa chỉ, điện thoại, tên quốc gia xuất phát, số hiệu chuyến bay và số ghế là những thông tin bắt buộc phải khai báo từ trước tới nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch MERS vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc khai chi tiết và chuẩn xác lại càng quan trọng.

Với những người có địa chỉ đăng ký trên chứng minh thư không trùng với địa chỉ tạm trú, cần phải khai địa chỉ đang sinh sống, để cơ quan y tế dễ dàng liên hệ. Người đi từ vùng dịch về nhất thiết phải khai báo một số triệu chứng trước khi nhập cảnh. Trên cơ sở những thông tin này, ngành y tế sẽ quản lý, giám sát người trở về từ vùng dịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục