Phụ nữ trên 30 tuổi không nên xem thường rối loạn nội tiết tố

VTV, icon
03:09 ngày 17/01/2014

Từ 30 tuổi trở đi, phụ nữ bắt đầu thay đổi về nội tiết, kèm theo các triệu chứng như: tóc gãy, rụng; xuất hiện tàn nhang, nếp nhăn, khó chịu trong người…

Không chỉ nội tiết tố mà cả một hệ trục não bộ, tuyến yên, buồng trứng cũng thay đổi. Sự rối loạn nội tiết tố nữ hay còn gọi là sự suy giảm Estrogen - một nội tiết tố cơ bản của buồng trứng. Nó quyết định quá trình sinh sản của phụ nữ, tình cảm riêng tư, thói quen…

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với TTND. GS. TS. Nguyễn Đức Vy, nguyên PGĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phó Chủ tịch TT Hội sản phụ khoa Việt Nam và BS. Phạm Hưng Củng, Nguyên Vụ trưởng Vụ y học cổ truyền, Bộ Y tế.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục